Bộ sưu tập những bức ảnh cực đẹp về Sài Gòn những năm thập niên 60 – Phần 2

Phần tiếp theo của chuỗi Series 30 tấm ảnh màu đẹp nhất của đường phố Saigon thập niên 1960 sẽ là những bức ảnh Saigon đẹp nhất do các phóng viên quốc tế thực hiện tại Việt Nam từ hơn 60 năm trước.

Dưới mỗi hình đều có chú thích và địa điểm rõ ràng. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Xem thêm 30 tấm ảnh màu đẹp nhất của đường phố Saigon thập niên 1960 Phần 1

Ngã tư Phan Đình Phùng – Đoàn Thị Điểm (nay là Nguyễn Đình Chiểu – Trương Định). Bức ảnh được thực hiện từ tòa nhà Naval Support Activity, Saigon (NSA, Saigon)

Góc Tự Do – Thái Văn Lung (nay là Đồng Khởi – Đông Du)

Bưu điện Trung ương Sài Gòn năm 1969

Chợ Lớn 1965 – Ngã ba Đồng Khánh – Phạm Đôn (nay là đường Trần Hưng Đạo B)

Đại lộ Lê Lợi nhìn từ trên cầu vượt. 1966-1967

Ngã 4 Phan Đình Phùng – Đoàn Thị Điểm (Nay là Nguyễn Đình Chiểu – Trương Định)

Đường Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu Q3)

Sài Gòn lung linh về đêm. hình chụp từ Caravelle Hotel nhìn xuống Continental Palace

Đường Tự Do nhìn về phía sông Saigon. Hình chụp từ Phòng Triển lãm Thông Tin đối diện Khách sạn Caravelle. Bìa trái là tiệm ảnh Long Biên (Phạm Mạnh Dũng biệt danh “Dũng Long Biên”, con của ông chủ tiệm ảnh này, là người chồng đầu tiên của ca sĩ Thanh Lan). Nhà lầu màu vàng ở phía xa có balcon tròn là Phòng trà Tự Do tại ngã ba Tự Do – Thái Lập Thành. Bìa phải nhìn thấy một phần mái hiên tiệm café Brodard góc Tự Do – Nguyễn Thiệp.

Trước bưu điện trung tâm Sài Gòn

Bùng binh Cây Liễu năm 1967, đại lộ Nguyễn Huệ

Góc Phan Đình Phùng – Đoàn Thị Điểm (nay là Nguyễn Đình Chiều – Trương Định)

Góc Phan Đình Phùng – Đoàn Thị Điểm (nay là Nguyễn Đình Chiều – Trương Định)

Dinh Gia Long ở đường Gia Long (nay là Lý Tự Trọng)

Ngã tư Công Lý – Nguyễn Du. Bên phải là tướng rào khuôn viên Dinh Độc Lập, tòa nhà có mái ngói đỏ là Pháp Đình Saigon.

Góc ngã tư Hai Bà Trưng – Hiền Vương (nay là Võ Thị Sáu)

Saigon 1966 – Vòng xoay đại lộ Nguyễn Huệ

Sân bay Tân Sơn Nhứt

Sài Gòn 1967

Đường Tự Do 1967

Đường Tự Do, nhìn ra phía đường Thái Lập Thành

Công viên Diên Hồng, đối diện Hội trường Diên Hồng (nay là sở giao dịch chứng khoán thành phố đường Võ Văn Kiệt)

Đại học Y Khoa đường Hồng Bàng năm 1967, nay là Đại Học Y Dược

Tượng An Dương Vương ở công viên Diên Hồng. Bến trái là 1 phần của Cầu Mống

Đại sứ quán Mỹ

Trước chợ Bến Thành

Đường Lê Thánh Tôn

Saigon 1967 – Ngã tư Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực. Đường nằm ngang là Lê Thánh Tôn, tòa nhà gần giữa ảnh là thuộc khu vực Thư viện Quốc Gia.

Ngã ba Đoàn Thị Điểm – Hồ Xuân Hương (nay là Trương Định – Hồ Xuân Hương)

Bùng binh chợ Bến Thành

Xem thêm 30 tấm ảnh màu đẹp nhất của đường phố Saigon thập niên 1960 Phần 1

Viết một bình luận