Những hình ảnh cực hiếm về Ga Sài Gòn trước năm 1978 – Ga tàu trăm năm in sâu trong ký ức người dân Sài Gòn.

Ga Sài Gòn là một ga xe lửa lớn nhất của Việt Nam nằm tại trung tâm Sài Gòn. Ít ai biết rằng vị trí ban đầu Ga Sài Gòn được xây dựng bởi người Pháp nằm ở cuối đường Hàm Nghi, bên bờ sông Sài Gòn sau đó được di dời về khu vực công viên 23 tháng 9 gần chợ Bến Thanh vào năm 1885. Tại đây ga chạy các tuyến đường sắt đi về các tỉnh Lộc Ninh, Mỹ Tho, Hà Nội.

Vào năm 1978, Ga Sài Gòn bị di dời về vị trí như hiện nay, đồng thời được nâng cấp tu sửa. Mời quý vị cùng xem lại những hình ảnh về Ga Sài Gòn cũ.

Khu vực chợ Bến Thành năm 1920. Thời điểm này Ga Sài Gòn năm ở phía trái cạnh bùng binh chợ Bến Thành

Bến xe ngựa kéo (xe thổ mộ) bên ngoài ga sài gòn góc nhìn từ bùng binh trước chợ Bến Thành. Ảnh chụp thập niên 1920.

Khu nhà Ga Sài Gòn cạnh đầu đường Colonel Budonnet (nay là đường Lê Lai) những năm 1931.

Phía trong Ga Sài Gòn. Thời điểm này hành khách còn ít, tàu chủ yếu dùng để chở hàng. Ảnh chụp năm 1930.

Ảnh chụp Ga Sài Gòn những năm 1950.

Không ảnh Ga Sài Gòn. Ảnh năm 1950.

Ga Sài Gòn năm 1950 nay là công viên 23/9.

Bức ảnh màu chụp từ xa Ga Sài gòN những năm 1964 – 1965. Ảnh: Fred Mucciardi.

Ảnh chụp toàn cảnh Ga Sài Gòn từ trên cao ốc đầu đường Hàm Nghi năm 1965.

Bên trong Ga rất nhiều tàu hàng. Ảnh chụp năm 1966.

Bức ảnh màu cực đẹp về Ga Sài Gòn được chụp từ tầng 5 khách sạn Walling trên con đường Phạm Ngũ Lão. Bên kia Ga là đường Lê Lai và khách sạn Lê Lai. ảnh chụp năm 1968

Các toa tàu bọc thép nằm trên sân Ga Sài Gòn. Những toa tàu này thường dùng để chứa các mặt hàng quan trọng.

Viết một bình luận