Rạp chiếu bóng CASINO SAIGON – Ký ức một thời của người dân Sài Gòn xưa

Rạp chiếu bóng CASINO SAIGON tọa lạc tại số 59 đường Pasteur (ngay góc ngã tư đường Lê Lợi và đường Pasteur), thuộc loại rạp hạng nhì của thành phố vậy nên mức giá vé cũng thuộc top trung bình, rẻ hơn đôi chút so với rạp hạng nhất. Nằm sát bên cạnh của rạp chiếu bóng chính là con hẻm dẫn vào khu Casino nổi tiếng không kém cạnh. Những bộ phim được chiếu trong rạp xi-nê có thể dở cũng có thể hay tùy thuộc vào cách người xem cảm nhận hay sở thích mỗi người. Một điểm đặc biệt mà Casino Saigon thu hút nhiều người chính là con hẻm kế bên rạp, người ta sẽ vô cùng hài lòng với những món ăn “khoái khẩu” nơi đây, nó mang theo hương vị rất đặc trưng của vùng đất Bắc.

Rạp chiếu bóng CASINO SAIGON và bên cạnh là nhà hàng Daniel Courrèges

Hầu hết, dân tập trung trong con hẻm cũng như những chủ quán ăn ở đây đều là dân từ miền Bắc di cư vào, họ mang theo những món ăn truyền thống, có lạ có hợp nhưng phần đông là được đón nhận nhiệt tình như bún chả, bún thang, bún riêu, bánh tôm và dĩ nhiên không thể thiếu một món là phở… Những quán ăn ở đây gọi là bình dân, bởi nó chẳng thể nào được xếp vào quán hạng sang được, nhưng giá tiền lại hơi “chát”, có thể là vì nằm ở vị trí trung tâm thành phố nên cái giá nó như thế! Hẻm Casino thì lúc nào cũng đông đúc hết, nhộn nhịp nam thanh nữ tú, người ra kẻ vào đếm không xuể, đặc biệt vẫn là những ngày cuối tuần (chiều thứ bảy và chủ nhật). Bây giờ “Hẻm Casino” chỉ còn là một trong vô vàn những nơi ăи uống của thành phố đông dân nhất nước này.

Ban đầu tòa nhà “Casino de Saigon” cạnh rạp chiếu phim Casino Saigon được gọi là “Brasserie des sports”, nhưng sau năm 1915 thì chuyển quyền kinh doanh và được quản lý bởi một trong những đối tác kinh doanh của Bernard – Daniel Courrèges.

Rạp chiếu bóng CASINO SAIGON cùng với nhiều rạp khác của trước năm 1975 đều không còn hoạt động hoặc đổi tên, đổi cả chức danh hoạt động. CASINO SAIGON thì được đổi thành Vinh Quang, nhưng cũng không hoạt động lâu, năm 2011 thì bị đập bỏ và cho xây dựng thành làng ẩm thực Vũng Tàu. Còn ở hiện tại, vị trí đó đã cho xây dựng nên một công trình cao ốc hiện đại.

Chủ nhân của rạp xi-nê phim CASINO SAIGON chính là doanh nhân người Pháp – Léopold Bernard. Nên rạp chiếu phim còn có cái tên khác là Le Casino, lồng ghép tên ông vào tên rạp.
Tòa nhà Casino de Saigon ở góc đại lộ Bonnard (đường Lê Lợi) và đường Rue Pellerin (Pasteur ngày nay)
Ngày trước, vị trí này là số 28 – 30 Đại lộ Bonard
Hình ảnh rạp chiếu bóng Casino Saigon đã mở rộng hơn về phía bên cạnh của số 28 Đại lộ Bonard.
Sau khi mở rộng rạp chiếu bóng, ông Léopold Bernard còn cho trùng tu lại phần mặt tiền, trông bắt mắt hơn trước rất nhiều.
Thời đó, người ra vào rạp cũng khá đông, nhưng phần lớn là người có tiền.
Rạp Casino Saigon khi trước nằm tại góc Lê Lợi – Pasteur (số 28 Lê Lợi) nhưng về sau chuyển qua đường Pasteur (số 59 Pasteur)
Mặt tiền của rạp Casino Saigon – ngay góc đường Lê Lợi và Pasteur năm 1946
Sau khi rạp xi-nê Casino Saigon được chuyển dời về vị trí 59 Pasteur thì những tòa nhà cũ của Casino de Saigon cũng được tái xây dựng và phát triển. Đây là một góc đường giao thông của ngã tư Lê Lợi – Pasteur năm 1966.
Đại lộ Lê Lợi – phía trên xe lớn màu đen bên trái ảnh trên là vị trí rạp Casino Saigon đầu tiên nằm tại số 30 đại lộ Bonard
Bên trái chính là vị trí nằm đầu tiên của Casino Saigon trên đại lộ Lê Lợi
Khúc đường ngã tư Lê Lợi và Pasteur
Ảnh chụp Casino Saigon vào những năm 1960s
Góc ngã tư Lê Lợi và Pasteur năm 1964 – 1965
Ảnh chụp đêm của Casino Saigon năm 1965
Rạp Casino Saigon nằm trên đường Pasteur – Ảnh chụp năm 1966 của Mikey Walters. Hầu hết các bộ phim chiếu ở đây đều là phim Mỹ với phần nói tiếng Pháp và phụ đề tiếng Việt.
Casino Saigon số 59 Pasteur năm 1966. Trước rạp là chiếc taxi “con cóc” – đây là một trong những phương tiện giao thông ở Sài Gòn xưa nhưng di chuyển lại chậm hơn nhiều so với những chiếc xe lam vàng. Bạn có thể đi bất cứ đâu ở Sài Gòn với giá từ 15 xu trở xuống – taxi rẻ nhất thế giới.
Ảnh chụp rạp Casino Saigon năm 1966 – Sạp góc bên trái là hàng quà của một ông Ấn Độ bán ô mai, khô bò, kẹo, bánh đựng trong hũ xếp ngay ngắn trên kệ, có cái là khá mắc. Khách vô rạp Casino thường hay ghé đây trước.
Sau năm 1955, Casino Saigon được cho xây dựng lại và chuyển sang số 59 đường Pasteur – Ảnh chụp của Michael G. Anderson ghi lại Sài Gòn năm 1969 – 1970
Ảnh chụp Casino Saigon năm 1970 của Mark
Rạp Casino Saigon góc đường Lê Lợi – Pasteur năm 1970 – 1971, trước cổng rạp đang quảng cáo cho bộ phim: “Kim đồng đại chiến người mặt ó”.
Góc đường Lê Lợi – Pasteur năm 1970 bởi Michael Belis
Những hàng đồ ăn được bày bán trước cổng rạp chiếu phim Casino Saigon năm 1971, được chụp bởi Sandy1618
Đường Lê Lợi
Rạp chiếu bóng Casino Saigon năm 1972, ảnh của Layered
Rạp Vinh Quang là tên sau này của rạp chiếu phim Casino Saigon, hình chụp năm 1990 bởi Doi Kuro
Năm 1992 – Rạp Vinh Quang nằm trên đường Pasteur chính là rạp Casino Saigon ngày trước
Rạp chiếu phim Vinh Quang ngày trước là rạp Casino Saigon, được trang bị thêm những chiếc máy lạnh hiện đại
Năm 1998, rạp chiếu phim Casino tại 59 Pasteur được chuyển đổi thành rạp hát kịch Sài Gòn (Sân khấu Sài Gòn). Nó đã bị đóng cửa vài năm trước và ngày nay Khách sạn Liberty Central mới đứng trên địa điểm này.

Viết một bình luận