Ảnh hiếm về trò chơi dân gian “Cờ Người” xưa

Cờ người là một trò chơi dân gian thường được tổ chức vào các dịp lễ hội cổ truyền ở Việt Nam. Về bản chất, đây là môn cờ tướng dùng người thay vì quân cờ di chuyển trên bàn cờ.

Hai ông quan dẫn dắt cuộc chơi cờ người ở Hà Đông thập niên 1920.
Các bé gái đóng vai quân cờ trong trò chơi cờ người.
Các cậu bé trong cuộc đấu cờ người. Theo luật chơi ở miền Bắc, mỗi trận cờ người gồm 16 quân cờ do nam thủ vai và 16 quân cờ do nữ thủ vai.
Quân tướng (giữa) và hai quân sĩ (hai bên) của bên con trai.
Hai cô gái đóng vai quân cờ trong một cuộc chơi cờ người ở miền Bắc.
Các phụ nữ này đóng vai quân tốt.
Khung cảnh trên một bàn cờ người được in trên bưu thiếp của Pháp.
Một ván đấu cờ người được tổ chức tại Sài Gòn trong lễ hội chào đón vua Campuchia đến thăm Nam Kỳ, 1897.
Các thiếu nữ cầm trượng ghi tên quân cờ chụp ảnh lưu niệm trước một trận đấu cờ người.
Một bức ảnh màu hiếm có về những phụ nữ đóng vai con tốt trong trò chơi cờ người ở Việt Nam thập niên 1910.

Nguồn: Kiến Thức

Viết một bình luận