Là một người chính khách Việt Nam, tổng thống Ngô Đình Diệm là Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, sau đó trở thành Tổng thống Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa. Ông cũng đã từng làm quan ở triều Nguyễn dưới thời vua Bảo Đại và đã từng tham gia vào việc phế truất vua Bảo Đại. Tổng thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901, mất ngày 2 tháng 11 năm 1963 sau cuộc đảo chính xảy ra tại dinh Độc Lập.
Tổng thống Ngô Đình Diệm theo Công giáo La Mã, ông đã từng thiên vị Công giáo và xem thường Phật giáo. Chính vì thế giáo hội Phật giáo đã từng phản đối ông gay gắt về vấn đề này. Ngoài ra, ông đóng vai trò quan trọng và được nhắc đến rất nhiều trong lịch sử Việt Nam. Có người cho rằng ông là công cụ chống cộng của Mỹ, có người nói ông độc tài chính trị. Bản thân ông cũng có những kế hoạch về nền chính trị ở miền Nam Việt Nam.
Gia đình ông Ngô Đình Diệm có 9 anh chị em, ông là người đứng thứ 4 trong gia đình. Anh chị em của ông lần lượt là Ngô Đình Khôi, chị Ngô Đình Thị Giao, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thị Hiệp, Ngô Đình Thị Hoàng, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luyện. Trong đó ông Ngô Đình Nhu là em trai kiêm cố vấn thân cận của ông Ngô Đình Diệm khi ông lên làm Tổng thống.
Ngô Đình Diệm từng làm quan dưới triều Nguyễn, bắt đầu từ chức quan thấp nhất cho đến khi ông được thăng quan tiến chức, một phần vì năng lực, một phần vì ông có quen biết với Thượng thư Bộ Lại Nguyễn Hữu Bài. Sau này ông trở thành 1 trong 5 thượng thư được vua Bảo Đại sắc phong. Và như thế ông đảm nhiệm chức quan Thượng thư Bộ Lại (tương đương với Bộ nội vụ ngày nay).
Ông được bầu làm Tổng thư ký đứng đầu ủy ban cải cách tài chính và đề xướng một số vấn đề với chính quyền bảo hộ Pháp nhưng không được chấp nhận, sau đó ông liền từ chức Thượng thư Bộ Lại.
Ông cũng là người không tin vào nền độc lập giả lập của Pháp vẽ ra nên nhiều lần vua Bảo Đại mời ông trở về nước để thành lập chính phủ mới nhưng ông đã từ chối. Trải qua một số biến cố trong cuộc đời, cuối cùng ông Ngô Đình Diệm cũng đồng ý lời mời của Quốc trưởng Bảo Đại về nước để làm Thủ tướng với điều kiện chính phủ do ông lập ra phải được toàn quyền về chính trị và quân sự. Ngày 7/7/1954, ông đã thành lập chính phủ mới.
Năm 1955, Quốc gia Việt Nam đã trưng cầu ý dân miền Nam Việt Nam và phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, đưa ông Ngô Đình Diệm lên thay thế chức vụ ấy.
Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến cho Quốc gia Việt Nam, hiến pháp đã đổi tên Quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng hòa và ông được bầu làm Tổng thống vào ngày 26/10/1955. Năm 1957, ông viếng thăm Hoa Kỳ với chức vụ Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa.
Sau khi trở thành Tổng thống, ông lại từng bước trở nên độc tài. Ông cho rằng chỉ có người miền Trung mới có khả năng lãnh đạo, còn người miền Bắc hợp với buôn bán, người miền Nam làm tướng võ biền. Đồng thời ông xem Việt Nam Cộng hòa là đất nước của riêng cá nhân và gia đình của ông. Thậm chí ông còn xa cách với những người thân cận của ông, về việc thăng chức cho những người làm trong chính phủ của ông cũng rất ngẫu hứng. Vậy nên mới có chuyện nhiều sử gia nói rằng Việt Nam Đệ nhất Cộng hòa là triều đại nhà Ngô.